Nhiều cử tri Nga đi bầu tổng thống sớm ở Khánh Hòa

ANTĐ - Ngày 29-2, tại Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, TP Nha Trang, Đại sứ quán Liên bang Nga đã tổ chức điểm bầu cử Tổng thống Nga dành cho công dân Nga đang lưu trú tại Khánh Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc bầu cử tổng thống Nga ở Khánh Hòa từ 7 giờ 30 đến 17 giờ cùng ngày đã diễn ra an toàn tuyệt đối. Nhiều công dân Nga là khách du lịch, các nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia đang lưu trú tại TP Nha Trang đã đến điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Ông Igor S. Bayazov - Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết: “Tại cuộc bầu cử lần này, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương trong việc tổ chức bầu cử. Khánh Hòa là điểm bầu cử sớm nhất trong các điểm bầu cử tổng thống Nga ở Việt Nam”.

Được biết, trong đợt bầu cử Tổng thống Nga lần này, Đại sứ quán Liên bang Nga sẽ tổ chức 7 địa điểm ở Việt Nam cho công dân Nga đi bầu gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Vũng Tàu và TP.HCM. Đến cuối giờ chiều nay (29-2) đã có hàng trăm cử tri Nga đã đến điểm bầu cử ở Nha Trang để bầu, chọn ra vị tổng thống tương lai của mình.