Nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm vào người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đang ngày càng diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý, nhóm người cao tuổi thường xuyên trở thành mục tiêu của tội phạm.

Tội phạm nhằm vào tiền “chắt chiu” của người già

Các đối tượng lừa đảo thường tìm mọi thủ đoạn để tiếp cận và lừa đảo người cao tuổi, bởi đây là nhóm đối tượng thường xuyên bị hạn chế về mặt công nghệ, ít tiếp cận thông tin, dễ bị thuyết phục và đặc biệt là tài chính có sẵn. Nhiều người đã bị lừa mất số tiền cả đời chắt chiu, tích góp.

Cách đây ít lâu, bà M, 60 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhận được điện thoại của hai đối tượng tự xưng là công an, lần lượt gọi điện thông báo nạn nhân sẽ nhận được giấy triệu tập do có liên quan đến một vụ vay tiền của ngân hàng...

Để mọi chuyện êm xuôi, người phụ nữ lớn tuổi bị dụ mở một tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào đó để phục vụ công tác điều tra. Bà M đã chuẩn bị số tiền 500 triệu đồng mà ông bà chắt chiu, nhặt nhạnh bao lâu nay,để chuyển cho các đối tượng. Thấy ông bà M như vậy, con cháu can ngăn không được liền liên hệ nhờ Công an xã đến nhà thuyết phục. May mắn thay, nhờ được Công an xã tuyên truyền kịp thời, bà đã không làm theo và tránh được chiếc “bẫy” do các đối tượng lừa đảo giăng ra.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt để xác minh, làm rõ. Cơ quan công an nhận định thời gian qua nhiều người già ở nhiều địa phương đã bị sập bẫy lừa đảo với đủ loại chiêu trò khác nhau, như tặng quà, trúng thưởng, tặng “tour” nghỉ dưỡng 0 đồng. Đối tượng lừa đảo tìm đủ mọi lý do để khai thác thông tin, thậm chí đe dọa để “thao túng tâm lý” của nạn nhân.

Người già thường là mục tiêu nhắm tới của các đối tượng lừa đảo

Người già thường là mục tiêu nhắm tới của các đối tượng lừa đảo

Nâng cao cảnh giác

Theo cơ quan công an, đối tượng nhắm tới của những kẻ lừa đảo thường là những người già đã nghỉ hưu, người lao động không có trình độ hiểu biết, nhẹ dạ cả tin. Họ bị hạn chế về sức khỏe, tuổi tác, phạm vi quan hệ xã hội thu hẹp sau nghỉ lao động, không cập nhật thường xuyên tin tức, nên thường bị thao túng tâm lý, từng bước dẫn dụ khiến họ sập bẫy của các nhóm lừa đảo trên không gian mạng…

Ngoài ra, cũng có một bộ phận người dân còn thờ ơ với an ninh của chính mình, coi tội phạm là thứ gì đó xảy ra với người khác nên chủ quan, mất cảnh giác. Kết quả là họ cũng trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đại úy Nguyễn Hồng Thiên, Công an xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn cho biết: "Các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, cán bộ Toà án, Viện Kiểm sát để đánh vào tâm lý người dân. Để phòng ngừa, người dân cần hết sức cảnh giác, bởi Công an tuyệt đối không làm việc qua điện thoại. Hiện nay, Công an chính quy đã về xã, gần dân, sát dân, bám sát địa bàn. Người dân có thể đến trực tiếp Công an xã để được giải quyết hết thắc mắc về an ninh trật tự trên địa bàn".

Để phòng chống lừa đảo người cao tuổi, những buổi tuyên truyền về Tội phạm sử dụng Công nghệ cao cho người cao tuổi cũng cần được tổ chức thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, trong mỗi gia đình, các thành viên nên dành thời gian quan tâm, trao đổi, chia sẻ thông tin về các hình thức lừa đảo đến người cao tuổi để họ tránh bị sập bẫy lừa đảo. Ngoài ra, kịp thời hỗ trợ họ xử lý các tình huống trên không gian mạng.

Trường hợp người cao tuổi nhận ra những thông tin cho thấy có thể mình đã bị lừa, hãy chia sẻ với những người thân trong gia đình hoặc tốt nhất là đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.