Nhiều chiến binh IS cải trang thành phụ nữ, hòng bỏ trốn

ANTĐ - Một số chiến binh IS đã cạo râu, mặc áo ngực và… trang điểm như phụ nữ để trốn khỏi chiến trường Iraq tàn khốc.

Mới đây, lực lượng quân đội Iraq cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã “bắt quả tang” một vài chiến binh của nhóm đang cố gắng trốn thoát khỏi miền bắc Iraq, khi đã cải trang thành phụ nữ.
Nhiều chiến binh IS cải trang thành phụ nữ, hòng bỏ trốn ảnh 1Chiến binh IS mặc áo ngực, cải trang thành phụ nữ để trốn thoát

Các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội Instagram cho thấy hình ảnh những chiến binh với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, mặc áo ngực, đeo mạng che mặt và áo trùm kín từ đầu tới chân. Trong số các bức ảnh có một chiến binh mới 13 tuổi bị chỉ huy bắt giữ và bóp cổ vì hành vi bỏ trốn của mình. Các bức ảnh trên được công khai chỉ 5 ngày sau khi IS công khai chặt đầu 3 người đàn ông bị buộc tội có quan hệ đồng tính. Hiện tại, các quan chức Iraq vẫn chưa xác định được những bức ảnh được chụp khi nào.
Nhiều chiến binh IS cải trang thành phụ nữ, hòng bỏ trốn ảnh 2Một chiến binh trang điểm kỹ lưỡng

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã vận dụng luật Sharia để cai trị dân chúng trong lãnh thổ nhóm kiểm soát. Theo luật này, phụ nữ không được phép tham gia chiến đấu. Chiến binh IS cũng quan niệm rằng nếu giết chết một người phụ nữ, họ sẽ không nhận được được phần thưởng 72 trinh nữ trên thiên đàng. Chính vì vậy, các chiến binh muốn từ bỏ tư tưởng thánh chiến đã làm cách này để mong thoát thân.
Nhiều chiến binh IS cải trang thành phụ nữ, hòng bỏ trốn ảnh 3Chiến binh 13 tuổi bỏ trốn bất thành, bị chỉ huy bắt quả tang

Cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS của quân đội Iraq đang vào giai đoạn quan trọng, khi chính phủ dốc toàn lực lượng để giành lại tỉnh Nineveh và thành phố Mosul dưới sự hậu thuẫn của liên minh do Mỹ đứng đầu và chính phủ Iran. Mặc dù vậy đây vẫn là thách thức lớn cho Iraq, vì các chiến binh IS đã có 9 tháng để luyện tập và xây dựng căn cứ ở hai thành phố này.

Tuần trước, lực lượng Iraq đưa ra một kế hoạch rất lớn nhằm chiếm lại thành phố Tikrit, làm bước đệm hướng đến giải phóng Mosul, thành phố lớn nhất miền bắc đất nước.