Nhiều cây đổ, gãy do mưa lốc

(ANTĐ) - Sáng nay, nhiều cây đổ vắt ngang đường, chắn toàn bộ mặt đường, khiến người tham gia giao thông phải leo lên vỉa hè, lách qua tán lá um tùm để tìm lối thoát .
Nhiều cây đổ, gãy do mưa lốc  ảnh 1

Trên phố Giang Văn Minh, một cây muồng hoa vàng nhiều năm tuổi đã bị bật gốc, đổ chắn ngang. Theo nhiều người dân, thời gian cây đổ vào khoảng 3-4h rạng sáng nay (30-6). Gốc cây nằm trước cửa nhà số 1D Giang Văn Minh bị bật tung, rễ um tùm. Đường kính sát gốc khoảng 50cm. Cây đổ đã “bẻ gẫy” một ụ cứu hoả được đặt sát  gốc. Phần tán lá um tùm bịt gần hết vỉa hè đối diện. Các phương tiện lưu thông qua đây phải leo lên vỉa hè, lách qua tán lá để thoát.

Sáng nay, các công nhân Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu dọn cây, trả lại sự thông thoáng cho con đường.

Đêm qua, một cây cổ thụ có đường kính khoảng 70cm trên phố Hoàng Hoa Thám cũng bị quật ngã. Ngay trong đêm, các công nhân công ty cây xanh đã giải quyết, xử lý vụ việc.

Thông tin nhanh từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: đến sáng nay (30-6) đã có 56 cây bị đổ, bật gốc; 32 cây bị gió lốc vặn gãy cành. Toàn bộ số cây gãy đổ trên đã được xử lý, cắt sửa, dọn vệ sinh mang lại giao thông thuận lợi cho người dân.