Nhiều bác sĩ cũng không nhận biết được bệnh dịch hạch

ANTĐ - Chiều 2-12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế đã họp khẩn để bàn biện pháp phòng chống dịch hạch, với sự tham gia của nhiều ngành liên quan. Đáng chú ý, ngành y tế thừa nhận có sự lo ngại nhất định nếu xuất hiện ca bệnh bởi nhiều bác sĩ đã quên hoặc không hiểu rõ bệnh này.

Nhiều bác sĩ cũng không nhận biết được bệnh dịch hạch ảnh 1Tàu hàng nước ngoài cập cảng Cái Mép bốc dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu

Tại cuộc họp, bác sĩ Đoàn Văn Chung, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thẳng thắn cho biết, suốt 12 năm qua tại Việt Nam không ghi nhận ca bệnh dịch hạch nào, vì thế hiện nay hầu như các bác sĩ đều đã quên về biểu hiện lâm sàng của bệnh dịch hạch. “Bản thân chúng tôi từng tham gia chống dịch hạch hơn 10 năm về trước, từng gặp nhiều bệnh nhân nhưng giờ nói về bệnh này vẫn phải đọc lại tài liệu như mới. Về lý thuyết, các bác sĩ vẫn được học về bệnh dịch hạch trong nhà trường nhưng chỉ là lý thuyết, bởi không có ca lâm sàng để thực hành” – bác sĩ Chung chia sẻ. 

Đây là mối lo rất thực tế trong bối cảnh dịch hạch có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, bệnh dịch hạch có nguy cơ tái xuất rất lớn. “Câu hỏi đặt ra là chúng ta nên đối phó, giám sát, điều trị như thế nào nếu dịch hạch xâm nhập, khi mà ngay các bác sĩ cũng không có nhận thức, kiến thức đầy đủ về chuyên môn, xét nghiệm, điều trị bệnh này. Cách tốt nhất là phải nêu cao cảnh giác, chủ động giám sát, ngăn ngừa không để dịch hạch xâm nhập vào nước ta. Cùng đó, Bộ Y tế sẽ tiến hành đào tạo, tập huấn lại cho nhân viên y tế về giám sát, xét nghiệm bệnh dịch hạch, cũng như khẩn trương xây dựng phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh; rà soát lại trang thiết bị, thuốc men…” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. 

Phân tích về nguy cơ dịch hạch xâm nhập, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý: “Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với dịch hạch, đừng nghĩ dịch bùng phát ở Madagascar thì khó xâm nhập vào Việt Nam”. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý, nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới luôn hiện hữu do chúng ta có đường biên dài với một số nước có ổ dịch cũ, xuất hiện ca bệnh mới, ổ dịch trên động vật. Đặc biệt, Trung Quốc - nước sát biên giới với nước ta, những năm gần đây vẫn tồn tại ổ dịch hạch trên động vật hoang dã và vừa qua cũng đã ghi nhận ca tử vong do bệnh dịch hạch thể phổi. 

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, ca bệnh dịch hạch đầu tiên được ghi nhận ở nước ta thời gian trước là do chuột nhiễm bệnh trên các tàu, thuyền từ Hồng Kông (Trung Quốc) xâm nhập vào. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị hệ thống giám sát tập trung quyết liệt dịch hạch trên chuột, bọ chét, người, đặc biệt là các tỉnh, thành có nguy cơ xâm nhập, có cảng biển (như Đà Nẵng, Hải Phòng…), các địa phương có sân bay, cửa khẩu đường bộ, khu vực Tây Nguyên…, trong đó trọng tâm lưu ý vào đường thủy. Ước tính 30% tàu thuyền đi lại bằng đường thủy có chuột cư trú.