Nhiệt độ thay đổi liên tục - phụ huynh nháo nhác vì tin nhắn nghỉ học

ANTĐ - Sáng 20-2, các gia đình có con học tiểu học ở Hà Nội nháo nhác không biết cho con đi học hay ở nhà khi nhiệt độ ngoài trời được thông báo thay đổi liên tục.

Ngày 19-2, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường theo dõi thông tin nhiệt độ ngoài trời vào chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam vào 6h30 sáng để quyết định cho học sinh nghỉ học hay đi học bình thường trong điều kiện thời tiết rét đậm. Thông tin về nhiệt độ ngoài trời được cập nhật lại vào lúc 7h30, trước thời điểm học sinh tiểu học vào lớp 15 phút.

Phụ huynh được liên tục cập nhật thông tin sáng 20-2


Cũng chính vì vậy, ngày 20-2, các bậc phụ huynh có con học tiểu học liên tục phải thay đổi phương án khi nhận được thông báo vào khoảng gần 7h của một số trường tiểu học “ Hôm nay toàn trường nghỉ học vì nhiệt độ là 9,90C”. Tuy nhiên, cùng với thông tin mới của Đài Truyền hình Việt Nam, 7h30, các tin nhắn lại ồ ạt gửi cho phụ huynh với thông báo của nhà trường về việc  học sinh đi học bình thường trở lại do nhiệt độ ngoài trời vào lúc này đã lên trên 100C.

Trở tay không kịp nên không ít phụ huynh đưa con đi học muộn đồng thời bản thân cũng bị muộn giờ làm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đánh giá, nhà trường khá tích cực khi đưa ra các thông báo này, đặc biệt là qua hình thức sổ liên lạc điện tử. Phụ huynh theo đó có thể nắm bắt ngay được thông tin thay vì nghỉ oan nếu chỉ xem bản tin thời tiết sáng lúc 6h30 hoặc đến trường rồi lại phải quay về vì đọc bảng thông báo nghỉ học thì còn bị động hơn.

“Thực ra các con đến trường thì phụ huynh vẫn yên tâm hơn, trong lớp học khá ấm áp. Còn nếu để con nghỉ ở nhà mà bố mẹ vẫn phải đi làm không có ai trông thì rất phức tạp. Bởi vậy, dù là có thông báo sát giờ những tôi nghĩ nhà trường bên cạnh vấn đề thực hiện quy định thì vẫn cố gắng giữ ổn định học tập cũng như sinh hoạt của hàng nghìn gia đình có con đi học” – một phụ huynh trường tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết.

Tại một số trường học có điều kiện tốt về cơ sở vật chất thì phụ huynh khá yên tâm cho con đến trường trong những ngày thời tiết rét đậm như hiện nay. Chị Phan Thúy Hằng, phụ huynh trường tiểu học Thực nghiệm cho biết, sáng 20-2, nhà trường đã gửi tin nhắn tới phụ huynh thông báo, các lớp học đều có điều hòa 2 chiều, đảm bảo nhiệt độ ấm áp nên đề nghị phụ huynh vẫn cho con đi học bình thường.