Miền Bắc rét đậm

Miền Bắc rét đậm

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, một bộ phận không khí lạnh mới xuất hiện và đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. 
Mùa đông ấm bất thường ở miền Bắc

Mùa đông ấm bất thường ở miền Bắc

ANTĐ - Giữa mùa đông nhưng các tỉnh miền Bắc vẫn có những ngày nóng, oi ả như mùa hè với nền nhiệt lên tới 32-33 độ C. Theo nhìn nhận, El Nino 2015-2016 lập kỷ lục về cường độ trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng thế giới. Miền Bắc đang đón một mùa đông ấm bất thường.
Bắc bộ trời chuyển lạnh

Bắc bộ trời chuyển lạnh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trưa chiều 31-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu tới các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. 
Nền nhiệt tăng dần, miền Bắc hanh khô

Nền nhiệt tăng dần, miền Bắc hanh khô

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ đã giảm mạnh. 
Không khí lạnh kết hợp bão gây mưa lũ toàn miền Trung

Không khí lạnh kết hợp bão gây mưa lũ toàn miền Trung

ANTĐ - Sáng 13-9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ đã có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm khá mạnh, trời chuyển se lạnh. Dự báo, thời tiết mát mẻ này sẽ duy trì trong suốt tuần tới với nền nhiệt độ phổ biến từ 25-31 độ C. Trời nắng, có mưa rào rải rác.
Thời tiết thuận lợi

Thời tiết thuận lợi

ANTĐ - Theo dự báo, mưa diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ còn kéo dài đến hết ngày 4-9. 
Ảnh minh họa

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong dịp nghỉ lễ 2-9

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ sau đó có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp trên khu vực phía Đông Bắc bộ và vịnh Bắc bộ nên từ ngày hôm nay (28-8) đến ngày 3-9 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa giông diện rộng.

El Nino 2015-2016 kéo dài kỷ lục: Thời tiết phức tạp về cuối năm

El Nino 2015-2016 kéo dài kỷ lục: Thời tiết phức tạp về cuối năm

ANTĐ - El Nino đã chính thức tác động tới khí hậu Việt Nam và dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp.  Đó là một trong những nội dung của cuộc trao đổi giữa ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia với phóng viên An ninh Thủ đô về những diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm.
Bắc bộ có mưa giông, đề phòng tố lốc

Bắc bộ có mưa giông, đề phòng tố lốc

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hôm qua 14-7, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 
Bắc bộ nắng nóng trở lại

Bắc bộ nắng nóng trở lại

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 12-7, nắng nóng đã quay trở lại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nền nhiệt đã tăng từ 2-3 độ C so với ngày 11-7, cao nhất phổ biến từ 36-37 độ C.  
Sắp hết đợt nắng nóng khủng khiếp tại Hà Nội

Sắp hết đợt nắng nóng khủng khiếp tại Hà Nội

ANTĐ - Những ngày qua, do áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng, các tỉnh miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội và đồng bằng sông Hồng đã trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ phổ biến từ 11h trưa đến 15h chiều đạt mức trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này về cường độ không bằng lần kỷ lục vừa qua ở Hà Nội nhưng lại gay gắt hơn. 
Hà Nội không mưa đến hết tuần

Hà Nội không mưa đến hết tuần

ANTĐ - Chiều 29-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 30-6, thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 với nền nhiệt độ tăng cao, nắng nóng. 
Bắc bộ mưa giông trong 2-3 ngày tới

Bắc bộ mưa giông trong 2-3 ngày tới

ANTĐ - Trung tâm Dự  báo khí tượng  thủy văn Trung ương cho hay, trong tuần làm việc này, khu vực Bắc bộ ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ trong các ngày 10, ngày 11 và ngày 13, ngày 14 với mức nhiệt khoảng 33-36 độ C. 
Nắng nóng, hạn hán kỷ lục

Nắng nóng, hạn hán kỷ lục

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong thời gian tới, nắng nóng tại Bắc bộ, Trung bộ và khô hạn, thiếu nước ở Trung bộ sẽ tiếp tục diễn ra, đạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3. 
Bắc bộ dịu mát hơn vào chiều tối

Bắc bộ dịu mát hơn vào chiều tối

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của những đợt giông vào chiều tối nên thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ dịu mát hơn trong những ngày tới. 
Hà Nội có nơi nóng trên 40 độ C

Hà Nội có nơi nóng trên 40 độ C

ANTĐ - Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, với nền nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Trong khi đó, tại Ấn Độ, nắng nóng đã khiến hơn 1.000 người tử vong. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia có cuộc trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô xoay quanh diễn biến đợt nắng nóng kinh khủng này..
Ảnh minh họa

Bắc bộ nắng nóng 39-40 độ C

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 27-5, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ.