Cả tỷ máy điều hòa nhiệt độ đang “nấu chín” Trái đất

Cả tỷ máy điều hòa nhiệt độ đang “nấu chín” Trái đất

ANTD.VN - Châu Á đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng mà các số liệu thống kê xô đổ các kỷ lục về nắng nóng trước đó khiến việc sử dụng máy điều hòa nhiệt độ tăng đột biến. Máy điều hòa nhiệt độ làm mát cơ thể chúng ta song mặt khác lại góp phần khiến nhiệt độ Trái đất gia tăng.
Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm mạnh

Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm mạnh

ANTD.VN -  Ngày 24-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, hầu hết phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Ở Vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. 
Tháng 12 nóng kỷ lục trong 10 năm qua

Tháng 12 nóng kỷ lục trong 10 năm qua

ANTD.VN - Trong khi miền Bắc đón những tháng mùa đông nóng như mùa hè với nhiệt độ lên tới 29-30 độ C thì Nam Trung bộ lại gặp lũ muộn. Ông Nguyễn Đăng Quang, Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa và dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lý giải về những diễn biến thời tiết bất thường này.
Mưa bão kết thúc muộn, mùa đông miền Bắc đến sớm

Mưa bão kết thúc muộn, mùa đông miền Bắc đến sớm

ANTD.VN - Các tỉnh miền Bắc đang vào đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay, còn các tỉnh miền Trung vẫn gồng mình vật lộn với lũ. Xung quanh những diễn biến của thời tiết từ nay tới cuối năm, trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết:
Mưa lũ sẽ còn dồn dập, khốc liệt hơn

Mưa lũ sẽ còn dồn dập, khốc liệt hơn

ANTD.VN - Trong vòng chưa đầy 1 tháng, miền Bắc đã liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão khá mạnh gây ra những tổn thất nặng nề. Xung quanh hiện tượng này, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô.
Bắc bộ sắp có mưa lớn kéo dài

Bắc bộ sắp có mưa lớn kéo dài

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của gió phơn khô nóng, hai ngày qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. 
Khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

ANTĐ - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong 2 - 3 ngày tới, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng xuất hiện vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa và gây mưa giông, gió giật mạnh cho khu vực này. 
Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc bộ

Nắng nóng diện rộng bao trùm Bắc bộ

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong ngày 17-7, nắng nóng diện rộng đã xảy ra trên toàn Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. 
Nắng nóng diện rộng đến hết tuần

Nắng nóng diện rộng đến hết tuần

ANTĐ - Ngày 10-7, nắng nóng diện rộng đã quay trở lại các tỉnh Bắc bộ sau những ngày mưa giông kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Bắc và Trung Trung bộ phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời điểm có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 10-18 giờ hàng ngày. 
Nắng nóng kéo dài ở Bắc bộ

Nắng nóng kéo dài ở Bắc bộ

ANTĐ - Hôm nay, 13-6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ, phía đông Bắc bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. 
Miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc chấm dứt nắng nóng

ANTĐ - Ngày 3-6, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã trải qua đỉnh điểm của nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 38-39 độ C, nhiều nơi xấp xỉ 40 độ C.
CSGT Thủ đô căng mình với trận địa mặt đường

CSGT Thủ đô căng mình với trận địa mặt đường

ANTĐ - Những ngày này, Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tại một số khu vực lên tới hơn 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng lực lượng CSGT Thủ đô vẫn căng mình trên các cung đường, tuyến phố điều khiển phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận lợi. 
Hà Nội ngột ngạt vì nắng nóng 38-39 độ C

Hà Nội ngột ngạt vì nắng nóng 38-39 độ C

ANTĐ - Hôm qua 1-6, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ đã đón đợt nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt phổ biến ở mức 37-38 độ C. Tại Hà Nội, từ 6-7h sáng, người dân đã bắt đầu thấy nắng chói chang và đến trưa, đầu giờ chiều, nắng nóng đạt đỉnh.