Nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Trong ngày hôm nay 20-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh bắc và trung Trung bộ từ chiều 20-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất do không khí lạnh gây ra phía tây Bắc bộ giảm xuống 8-10 độ C, vùng núi trong khoảng 3-5 độ C. Phía đông Bắc bộ và Hà Nội giảm phổ biến từ 7-9 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 9-10 độ C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 20-21 độ C. Vùng núi thấp hơn 4-6 độ C, một số nơi núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu), Sa Pa (Lào Cai) khả năng xuống tới 0-2 độ C.