Nhiếp ảnh Việt lại thắng đậm

ANTĐ - Nối tiếp thành tích tại các cuộc thi ảnh của APO (Tổ chức năng suất châu Á) và do Trung tâm Năng suất Việt Nam, đại diện thường trực của APO tại Việt Nam tổ chức, năm 2012, các nhà nhiếp ảnh Việt Nam đã chiếm trọn 8/12 tổng số giải thưởng được trao. 

Tác phẩm “Trong lò nung gạch” của tác giả Vũ Tuấn Minh

Các giải quan trọng của cuộc thi đều thuộc về các nhiếp ảnh gia Việt gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải vàng, 2 giải bạc và 4 giải khuyến khích. Với chủ đề “Năng suất và phát triển bền vững”, cuộc thi ảnh APO 2012 nhận được hơn 700 tác phẩm của các tác giả đến từ các nước thành viên APO.

Tác phẩm “Trong lò nung gạch” của tác giả Vũ Tuấn Minh đã đồng thời giành cú đúp của cuộc thi với giải đặc biệt và giải vàng ngành công nghiệp, tổng giá trị giải thưởng là 2.500 USD. BGK của cuộc thi gồm Tổng thư ký APO-Ryuichiro Yamazaki, các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng của Nhật Bản đã thẩm định và chọn lựa ra các tác phẩm xứng đáng để trao giải.  Tổ chức năng suất châu Á là cơ quan liên chính phủ được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường.