[ẢNH] Tìm thấy biến chủng của virus SARS CoV-2, 17 triệu con chồn đã bị tiêu hủy

[ẢNH] Tìm thấy biến chủng của virus SARS CoV-2, 17 triệu con chồn đã bị tiêu hủy

ANTD.VN - Đan Mạch đã tiến hành tiêu hủy 17 triệu con chồn, sau khi 1 đột biến của virus Sars-CoV-2 được tìm thấy trên động vật này lây sang người. Đã có 12 người bị nhiễm chủng virus mới này được ghi nhận tại các trang trại nuôi chồn hương. Mặc dù những người bị nhiễm loại virus này không bị ốm nặng, nhưng theo các nghiên cứu, chủng virus mới được tìm thấy trên loài chồn làm giảm độ nhạy cảm với kháng thể, có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine trong tương lai.

Dũng cảm hiến gan cho thầy giáo cũ

Dũng cảm hiến gan cho thầy giáo cũ

ANTD.VN - Dù bị gia đình phản đối, một cô gái tên Marie vẫn bay từ Malaysia sang Đài Loan (Trung Quốc) để hiến tặng một phần gan cho thầy giáo cũ. 
Ngủ ít, dễ bị cảm lạnh

Ngủ ít, dễ bị cảm lạnh

ANTĐ - Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, việc thiếu ngủ trong những ngày đông sẽ khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm và đây chính là “thủ phạm” làm cho bạn dễ bị cảm lạnh. 
Phát hiện ca nghi nhiễm Ebola tại sân bay Brussels

Phát hiện ca nghi nhiễm Ebola tại sân bay Brussels

ANTĐ - Một phụ nữ nghi nhiễm virus Ebola đã được phát hiện vào sáng qua 3-11 tại sân bay Brussels của Bỉ và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện St. Peter’s để xét nghiệm và cách ly. 
Bị viêm gan B, có nên kết hôn?

Bị viêm gan B, có nên kết hôn?

ANTĐ - Hỏi: Tôi năm nay 32 tuổi. Gần đây đi xét nghiệm máu tôi phát hiện mình bị nhiễm virus viêm gan B. Tuy nhiên tôi lại sắp lập gia đình. Tôi lo lắng có thể lây viêm gan B sang vợ mình và các con. Xin hỏi bây giờ tôi phải làm gì?
Việt Nam nâng mức độ cảnh giác với dịch Ebola

Việt Nam nâng mức độ cảnh giác với dịch Ebola

ANTĐ - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Ebola diễn ra ngày 20-10 tại Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, từ tháng 8 đến nay, đã có 277 hành khách từ các quốc gia đang có dịch bệnh Ebola vào Việt Nam được giám sát, kiểm tra và lập danh sách theo dõi sức khỏe. 

 Số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu

Số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu

ANTĐ - Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) ngày 23-9 cảnh báo, nếu không có các biện pháp kịp thời thay đổi thói quen vệ sinh để phòng bệnh thì đến đầu năm 2015, số người bị nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone và Liberia có thể tăng lên tới 1,4 triệu người. 
Thử nghiệm vaccine Ebola trên người

Thử nghiệm vaccine Ebola trên người

ANTĐ - Ruth Atkins, 48 tuổi, là người đầu tiên trong số 60 tình nguyện viên người Anh tiếp nhận vaccine thử nghiệm phòng tránh virus Ebola. 
Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

ANTĐ - Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu tối 16-8 công bố trước báo giới, đã có 1 ca nhiễm virus Ebola của Nigeria được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn. 
Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Cứu sống bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1; WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm; Phương Tây đã cung cấp vũ khí chết người cho ISIS.
WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm

WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm

ANTĐ - Trong khi số ca tử vong vì nhiễm Ebola đã lên tới 1.013 người, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12-8 đã quyết định cho phép sử dụng loại thuốc ZMapp chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola. ZMapp là một hỗn hợp 3 kháng thể được cho là có thể nhận diện virus Ebola và tự gắn vào các tế bào nhiễm virus để hệ miễn dịch có thể tiêu diệt chúng.