Nước nhiễm xạ rò rỉ ra biển

Nước nhiễm xạ rò rỉ ra biển

ANTĐ - Công ty điện lực Tokyo TEPCO cho biết khoảng 80 lít nước nhiễm chất phóng xạ strontium đã bị rò rỉ ra biển ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị sự cố sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3-2011 tại Nhật Bản.
Sẽ tạm ngừng sơ chế nếu cây vải ra lộc ra hoa

Sẽ tạm ngừng sơ chế nếu cây vải ra lộc ra hoa

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô có bài phản ánh về việc thu mua lá vải thiều khô ở Bắc Giang, chiều 12-12 ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lâm Sơn đã khẳng định: “Việc thu mua  nhằm mục đích xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chứ không làm ảnh hưởng đến giống cây này”.
Giám sát sữa nhiễm xạ  nhập khẩu từ Nhật Bản

Giám sát sữa nhiễm xạ nhập khẩu từ Nhật Bản

(ANTĐ) - Trước thông tin Nhật Bản thu hồi hàng loạt sữa Meiji Step vì nhiễm phóng xạ, ngày 8-12, GS.TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng ATVSTP - Bộ Y tế cho biết, hiện Cục chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng của Nhật Bản liên quan đến sữa Meiji Step bị nhiễm xạ.
Meiji thu hồi sữa nhiễm phóng xạ

Meiji thu hồi sữa nhiễm phóng xạ

ANTĐ - Công ty thực phẩm hàng đầu Nhật Bản Meiji ngày 6-12 cho biết sẽ thu hồi 400.000 hộp sữa bột trẻ em sau khi các mẫu sản phẩm được phát hiện có chứa phóng xạ cesium.
Sự cố hạt nhân ở Fukushima: Người dân thất vọng và bất bình

Sự cố hạt nhân ở Fukushima: Người dân thất vọng và bất bình

ANTĐ - Ngày 18-10, nhà chức trách Fukushima -  trung tâm của cuộc khủng hoảng hạt nhân vừa qua ở Nhật Bản đã bắt đầu tiến trình khử nhiễm phóng xạ quy mô lớn trên toàn tỉnh. Trong khi đó, những người dân phải sơ tán do ảnh hưởng của sự cố hạt nhân trong thảm họa kép ở Nhật Bản tỏ ra thất vọng và tức giận vì những rắc rối liên quan đến việc bồi thường.
Lo nhiễm phóng xạ,  4 tỉnh lệnh cấm bán thịt bò

Lo nhiễm phóng xạ, 4 tỉnh lệnh cấm bán thịt bò

ANTĐ - Quốc hội Nhật Bản ngày 3-8 đã thông qua dự luật cho phép sử dụng công quỹ để hỗ trợ nhà máy điện hạt nhân Fukushima chi trả tiền đền bù cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố của nhà máy này trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 vừa qua.
X – quang gây hại tới đâu?

X – quang gây hại tới đâu?

ANTĐ - Một số phụ nữ vì không biết mình có thai nên đã chụp X – quang. Sau đó, họ rất lo thai nhi bị dị tật. Tuy nhiên, theo các bác sỹ chuyên ngành, mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế.
Nhật phát đồng hồ đo phóng xạ cho trẻ em

Nhật phát đồng hồ đo phóng xạ cho trẻ em

(ANTĐ) - Những chiếc đồng hồ đo phóng xạ sẽ được phát cho khoảng 34.000 trẻ em sống gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi gặp sự cố nhằm kiểm soát mức nhiễm xạ trong cơ thể.