ANTĐ - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện vụ nghi nhiễm HIV hàng loạt tại một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Battambang, tây bắc nước này.
ANTĐ - Nhà chức trách Pakistan cho biết sẽ điều tra vụ việc 10 trẻ em tại nước này đã bị lây nhiễm HIV do bị truyền máu nhiễm bệnh. Vụ việc “gây sốc” này cho thấy tình trạng sàng lọc máu thiếu kiểm soát chặt chẽ ở Pakistan.
ANTĐ - Sáng 30-11, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (10-11 đến 10-12) và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) năm 2014.
ANTĐ - Ở một đất nước mà tâm lý kỳ thị người có HIV vẫn còn nặng nề như Ấn Độ, dịch vụ mai mối hôn nhân đang trở thành cầu nối hiệu quả để những người mắc căn bệnh thế kỷ này có thể tìm lại hạnh phúc, được cảm thông, chia sẻ và đây cũng được xem là một giải pháp giúp ngăn ngừa đại dịch HIV/AIDS.
ANTĐ - Mấy ngày gần đây, tại trường THCS Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) xảy ra vụ việc gây lo lắng dư luận khi có hơn 40 học sinh bị châm, chọc bằng vật nhọn nghi dính máu nhiễm HIV. Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế vừa cử đoàn công tác trực tiếp về địa phương này để xử lý.
ANTĐ - Cuộc sống dường như đã đóng sập cánh cửa trước mắt người phụ nữ ấy khi chồng chết vì căn bệnh HIV, vội vàng đi xét nghiệm thì chị bàng hoàng phát hiện bản thân mình và con trai cũng đã bị lây nhiễm căn bệnh này. Vì con, vì gia đình, chị đã gượng đứng dậy cố gắng làm lụng nuôi con. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó khi những kẻ không còn nhân tính, dù biết hoàn cảnh tội nghiệp của mẹ con chị vẫn đang tâm lừa bán chị sang Trung Quốc.
ANTĐ - Để tìm được việc làm, được ra nước ngoài hay che giấu bạn tình, ngày càng nhiều người bị nhiễm HIV ở Uganda đã tìm cách mua giấy chứng nhận âm tính HIV giả được rao bán gần như công khai tại các bệnh viện, thậm chí ở các cửa hàng photocopy, cửa hàng văn phòng phẩm…
ANTĐ - Khi biết tin bị nhiễm HIV là bắt đầu những chuỗi ngày dài sống trong đau đớn, tuyệt vọng và không ít lần Nguyễn Văn Công muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho tất cả để đỡ mang họa cho những người thân yêu mình. Nhưng rồi mọi chuyện đã khác…
ANTĐ - Người đàn ông ấy mang trong người căn bệnh thế kỷ, nhưng vẫn miệt mài làm việc. Anh đã trải qua một đoạn đời đầy hồ hởi, hy vọng, rồi tuyệt vọng, sau đó lại tìm thấy ánh sáng cho đời mình để sống làm sao cho ý nghĩa. “Tôi sinh ra là con người xóm Vôi, từng làm tay sai cho ma túy, giờ lại là nô lệ của bệnh tật, nhưng sẽ sống những ngày cuối cùng cho tốt và chẳng may chết đi, lại mong được đầu thai là con xóm Vôi”. Anh Bùi Văn Công, nhân vật chính của câu chuyện tâm sự như vậy. Hiện anh đang sống rất khỏe và làm việc tốt tại quê hương, xóm Vôi, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
ANTĐ - Trong ngày đen tối nhất của cuộc đời, Masika Katsuva vừa bị cưỡng hiếp, lại tận mắt chứng kiến cảnh 2 con gái nhỏ trở thành thú vui cho đám “yêu râu xanh”, còn người chồng thì bị giết hại dã man. Vượt lên nỗi đau cào xé, nhục nhã ê chề, suốt hơn 10 năm qua, chị Masika đã giúp đỡ hơn 6.000 nạn nhân bị cưỡng bức thoát khỏi “bóng ma” quá khứ, xây dựng cuộc sống sáng sủa hơn.
ANTĐ - PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có thêm khoảng 7.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV.
ANTĐ - Trong khuôn khổ Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2013, với một trong các mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giảm 50% các ca nhiễm HIV mới do quan hệ tình dục không an toàn, các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V đã thảo luận chuyên sâu về các công tác dự phòng cần thiết.
ANTĐ - Nhằm gây Quỹ hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV và người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn của thành phố, tối 5-12, chương trình sự kiện “Vòng tay nhân ái” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
ANTĐ - Ngày 14-11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013 (từ ngày 10-11 đến 10-12) với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.
ANTĐ - Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Hà Nội, mỗi năm TP Hà Nội có trên 110.000 phụ nữ mang thai, trong đó có khoảng 700 phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu không có bất kỳ can thiệp nào nhằm ngăn chặn sự lây truyền HIV từ mẹ sang con thì tỷ lệ lây truyền HIV từ người mẹ nhiễm HIV sang con của mình là 35-40%.
ANTĐ - Khi mà cả thế giới đang phải đấu tranh chống lại nạn dịch AIDS và hầu hết mọi người ai nấy đều sợ bị nhiễm HIV, một bộ phận những kẻ lập dị này lại sẵn sàng được “tiêm nhiễm”, được “ban ơn” hay được “cho nhập hội”. Trong thế giới ấy, người mang mầm bệnh HIV được gọi là “người tặng quà”. Hiện tượng đáng sợ này đang lan truyền như một đại dịch trong giới trẻ Mỹ, Anh, với hàng trăm người gặp gỡ trên các diễn đàn mạng xã hội.