Hà Nội

Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế

ANTĐ - Để xảy ra việc trên, trước tiên cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm, bởi việc cấp phép quảng cáo còn chưa chặt chẽ.

Nhiều ngày nay, bạn đọc báo ANTĐ gọi điện thoại, phản ánh về việc, trên tuyến đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài có “sự cố” kéo dài nhiều ngày nay mà chưa thấy cơ quan chủ quản khắc phục.
 

Trong phản ánh của bạn đọc có đoạn: “Tôi thấy đây là cây cầu của tình hữu nghị Việt- Xô, lại mang tầm vóc quốc tế bởi luôn đón những đoàn khách quốc tế từ sân bay Nội Bài về Thủ đô Hà Nội. Để gửi những thông điệp cho bạn bè quốc tế có dịp qua cửa ngõ này, đơn vị quản lý cầu đã treo 2 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng rất trân trọng ở đầu cầu phía Hà Nội. Tuy nhiên, những ngày gần đây biểu tượng thiêng liêng bên cầu đã bị rách, gây mất mỹ quan đô thị mà không thấy ai thay thế…”. 
Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 1

Hình ảnh lá cờ rách te tua thế này ở cửa ngõ Thủ đô rất gây phản cảm


Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, chúng tôi đã kiểm chứng, quả thực 2 lá cờ đã bị rách xơ xác nhìn rất phản cảm. Một chiến sỹ CSGT đội số 6- CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ dưới cột cờ này, chỉ tay lên hướng về căn phòng nhỏ trên cầu và bảo: “Bốt gác của nhân viên quản lý cầu kia. Thỉnh thoảng vẫn thấy họ hạ cờ rách xuống thay cờ mới. Nhưng chẳng hiểu sao đợt này không thấy…”.

Chúng tôi đến căn phòng nọ, thấy cửa khóa. Liên hệ theo số điện thoại để tìm hiểu, thì được đầu dây trả lời không rõ việc ấy bên nào làm...(!?)

Cảnh tượng nhếch nhác mất mỹ quan đô thị do những biển quảng cáo, tờ rơi, pha nô… cũng xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt cửa ngõ vào thành phố. Thậm chí nhiều cơ quan trên địa bàn Hà Nội trưng biển “Chúc mừng năm mới 2011, Đón chào năm Nhâm Tý”… cách đây cả năm rồi mà… vẫn chưa hạ. 
Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 2

Tấm biển "ngã" ra đường nhiều tháng nay mà chưa có ai dựng lại


Như vậy để thấy sự cẩu thả, sự tắc trách không đáng có trong một số công ty, cơ quan. Sở dĩ như vậy, cũng xuất phát từ việc nhiều người nghĩ “việc nhỏ” nên chẳng cần quan tâm. Điển hình là trên tuyến cao tốc Thăng Long- Nội Bài, ngoại trừ việc lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng bị rách te tua còn có những tấm biển quảng cáo cỡ lớn rách nham nhở hai bên tuyến đường từ sân bay về đến nội thành Hà Nội. 

Dù chỉ là những tấm biển quảng cáo “ế khách”, hay hoen ố, gỉ sét cũng có thể gây mất mỹ quan, gây ấn tượng không tốt đối với du khách nếu như chúng ta phó mặc tất cả. Để xảy ra tình trạng làm xong không dùng thì bỏ mặc, hoặc chẳng ai quan tâm, điều trước tiên phải khẳng định trách nhiệm của cơ quan quản lý là Sở GTVT, sở VHTT và Du lịch. Bởi đây là đơn vị cấp giấy phép để bên kinh doanh làm.

Tuy nhiên, những cam kết “hoàn thổ” giữa đơn vị quản lý và đơn vị được cấp phép quảng cáo là chưa chặt chẽ. Vì thế mới xảy ra tình trạng như đang diễn ra tại một số cửa ngõ vào nội thành Hà Nội. Nếu như ngay từ ban đầu, hai bên cam kết thưởng phạt nghiêm khắc, rõ ràng, không dùng phải trả lại nguyên trạng không gian thì việc làm đâu bỏ đấy sẽ không xảy ra ở bất cớ nơi nào, như đang có.

Riêng về việc lá cờ trên cầu Thăng Long bị rách gây phản cảm, đề nghị cơ quan quản lý cần sớm thay thế bởi đó không chỉ đơn thuần là tuyến đường mà còn là bộ mặt của cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh gây mất mỹ quan trên tuyến đường Thăng Long- Nội Bài.

Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 3

Quảng cáo "ế" khách gây mất mỹ quan


Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 4

Biển quảng cáo... te tua


Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 5

Như hạt "sạn" trong mắt du khách 



Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 6

Tuyến đường này thường xuyên đón các đoàn khách quốc tế, quốc nội



Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 7

Lá cờ rách gây phản cảm ở cửa ngõ Thủ đô


Nhếch nhác ở tuyến đường thường xuyên đón khách quốc tế ảnh 8