Nhậu say, thuê taxi hóng mát rồi rượt đánh tài xế để "xù" cước

ANTĐ - Sau khi nhậu say, Nguyễn Xuân Lợi và Hồ Sỹ Huấn thuê taxi đi hóng mát, khi đến nơi cả 2 bất ngờ đuổi đánh tài xế lái xe taxi để xù tiền cước. 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 30-1, sau chầu nhậu Nguyễn Xuân Lợi (SN 1983) và Hồ Sỹ Huấn (SN 1992, đều trú ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cao hứng muốn đi hóng mát bằng taxi. Sau đó, 2 đối tượng gọi điện thoại xe taxi Mai Linh Quảng Bình đến đón tại 420, đường Quang Trung, phường Phú Hải, TP. Đồng Hới do anh Trần Quốc Thùy nhân viên lái xe mang BKS 73L-7310 điều khiển. 

Đối tượng Hồ Sỹ Huấn và Nguyễn Xuân Lợi 

Sau một hồi vòng vèo đến cầu sông Lũy, thuộc địa phận xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, anh Trần Quốc Thuỳ thông báo tiền cước taxi là 157.000 đồng. Nhưng, 2 vị khách Lợi và Huấn không nói gì, mà nháy mắt cùng tiến sát anh Thùy và bất ngờ dùng tay, chân đánh tới tấp. 
Quá bất ngờ trước thái độ của 2 vị khách này nên anh Thùy đã nhanh chân bỏ chạy. Vừa đuổi vừa đe doạ nếu không dừng lại sẽ giết chừng 500m cả 2 vị khách này quay trở lại chiếc xe ô tô taxi để lục lọi tài sản và lấy chiếc điện thoại di động của anh Thuỳ đang để ở khe cửa xe ô tô và rút lấy chìa khoá điện xe ô tô rồi bỏ đi.
Sau khi nhận được tin báo vụ việc, sau 5 giờ đồng hồ CATP Đồng Hới đã tiến hành truy xét nóng và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Lợi và Hồ Sỹ Huấn đồng thời cũng cố hồ sơ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 
Được biết, Nguyễn Xuân Lợi và Hồ Sỹ Huấn là công nhân đang thi công một công trình ở TP. Đồng Hới, chỉ vì một cuộc nhậu đã bốc đồng, không làm chủ mình đã gây ra sự việc.