Nhật trình diễn công nghệ thang máy vũ trụ

ANTD.VN - Một nhóm sinh viên đại học của Nhật Bản tham gia sự kiện trình diễn nhằm phát triển công nghệ thang máy vũ trụ có thể kết nối bề mặt Trái đất với vũ trụ. 

 Sự kiện diễn ra ở Bangkok, Thái Lan

Hôm 19-6, nhóm sinh viên Đại học Kanagawa giới thiệu robot của nhóm có thể leo lên và xuống dây cáp treo từ tầng thượng của tòa nhà cao 100m tại sự kiện nói trên ở Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện này lần đầu tiên diễn ra ở Đông Nam Á, thu hút đông đảo giới công nghiệp và trường đại học của Thái Lan.

Thang máy vũ trụ là buồng cáp di chuyển dọc theo các dây cáp nối từ các vệ tinh trong quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000km. Đây được cho là công nghệ không thể thiếu trong phát triển vũ trụ.

Theo các nhà khoa học, thang máy vũ trụ phát huy chức năng ở những khu vực gần xích đạo. Khu vực Đông Nam Á đáp ứng được điều kiện này và có nền tảng công nghệ cần thiết.