Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ máy bay áp sát

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki ngày 12-6 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, Trình Vĩnh Hoa tới để phản đối về vụ hai máy bay chiến đấu SU-27 của Trung Quốc áp sát máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên Biển Hoa Đông hôm 11-6.  Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Saiki đã yêu cầu phía Trung Quốc không lặp lại các hành động nguy hiểm có thể dẫn đến sự cố bất ngờ trên biển hoặc trên không. 

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, máy bay tiêm kích SU-27 của Trung Quốc đã bay gần một cách bất thường máy bay trinh sát điện tử YS-11EB và máy bay tuần tra săn ngầm OP-3C của Nhật, có lúc chỉ cách máy bay Nhật 30m trên không phận quốc tế ở Biển Hoa Đông.  

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki kêu gọi tất cả các nước tôn trọng quy định an toàn hàng không. Theo bà Psaki, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở tự do hàng không trong không phận quốc tế cũng sẽ gây căng thẳng trong khu vực, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và những sự cố không lường hết được.