Nhật tính triển khai hệ thống phòng không THAAD của Mỹ đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thể sẽ triển khai các hệ thống tên lửa Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trong chương trình xây dựng sức mạnh phòng thủ 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2019.

Hôm 3-12, báo chí địa phương dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết, bộ quốc phòng nước này đã bắt đầu tiến hành một chương trình nghiên cứu toàn diện về việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD để đối phó với mối đe dọa tiềm năng từ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo tờ Japan Times, nếu nghiên cứu xác nhận sự tương thích của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD với các tên lửa đánh chặn SM-3 mặt đất đã được triển khai tại Nhật Bản, thì các hệ thống phòng thủ này có thể được triển khai trong chương trình quốc phòng 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2019.

Nhật tính triển khai hệ thống phòng không THAAD của Mỹ đối phó Triều Tiên ảnh 1

Một vụ phóng thử hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ
THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm cao. Hồi tháng 7-2015, Triều Tiên cho biết, họ có thể tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nếu Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa cơ động tại Hàn Quốc.

Năm 2005, Triều Tiên đã tự tuyên bố trở thành một cường quốc hạt nhân và tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013, sau khi rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này đã ký kết vào năm 1985.

Bình Nhưỡng cũng đang đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Hồi tháng 10-2015, họ đã phô diễn các tên lửa đạn đạo liên lục địa cải tiến trong một buổi lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.