Nhật tăng cường lực lượng bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Lực lượng chuyên trách bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có trụ sở đóng tại đảo Ishigaki, Okinawa, quân số hiện nay đã tăng lên 600 người, tàu tuần tra chuyên dụng tăng lên 6 chiếc.

Nhật tăng cường lực lượng bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1 Nhật tăng lực lượng bảo vệ Senkaku là nhằm đối phó với Trung Quốc

Theo tiết lộ của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản, lực lượng chuyên trách bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ chính thức hoàn tất về mặt tổ chức vào năm 2015, đến lúc đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ quần đảo này sẽ có 12 chiếc tàu tuần tra cả to và nhỏ, số lượng nhân viên cũng sẽ đạt con số khoảng 1200 người.

Hiện nay, Cục bảo vệ trên biển khu vực đảo Ishigaki có 6 chiếc tàu tuần tra, ngoài ra còn có 2 tàu chi viện đó là tàu tuần tra PL75 JCG Wakasa đến từ lực lượng cảnh sát biển Maizuru, Kyoto và tàu tuần tra khác đến từ Cục cảnh sát biển Otaru, Hokkaidō.

Cuối tháng 9 vừa rồi, hai chiếc tàu tuần tra Type mới “PL81’ và “PL82” đã chính thức bàn giao cho lực lượng cảnh sát biển Ishigaki sử dụng. Tàu tuần tra mới nhất “PL83” cũng đã chính thức bàn giao cho Cục cảnh sát biển này vào giữa tháng 11 vừa qua.

Ba chiếc tàu tuần tra Type mới này có chiều dài bình quân là 96m, loại 1500 tấn, tốc độ nhanh nhất là 25 hải lý/h. Nó được trang bị pháo 20mm, hệ thống nhận biết từ xa, súng bắn nước áp lực cao cự ly xa và biển hiện thị mệnh lệnh dừng đỗ tàu, thuỷ thủ đoàn 42 người, tổng kinh phí để đóng một con tàu này rơi vào khoảng 5,7 tỷ JPY.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ quần đảo Senkaku sẽ đóng tiếp 6 chiếc tàu tuần tra mới vào năm tới (2015), để hoàn thành kế hoạch bố trí 12 chiếc tàu tuần tra cho lực lượng chuyên trách bảo vệ quần đảo này trước tháng 4 năm 2016.