Nhật tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 27-8, đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản đưa tin, lực lượng phòng thủ bờ biển nước này có kế hoạch tăng thêm 528 quân nhằm tăng cường sức mạnh để bảo vệ an ninh và chủ quyền trên biển của nước này trước những mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến các cuộc tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng.

Đây là đợt tăng quân lớn nhất của lực lượng này trong vòng 40 năm qua, nâng tổng quân số của lực lượng này lên 13.328 người vào năm 2014, các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết.

Đợt tăng quân lần này được cho là nhằm ứng phó tình trạng ngày càng có nhiều tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp giữa 2 nước Senkaku/Điếu Ngư.

Kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9-2012, các tàu công vụ Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền xung quanh quần đảo này lên đến hàng trăm lần.

Tàu tuần duyên của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đang tìm kiếm khoản ngân sách đầu tư 12,8 tỷ Yên (khoảng 136 triệu USD) trong năm tài khóa 2014 để đóng mới và nâng cấp các tàu tuần tra để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển Hoa Đông, các quan chức trên cho biết thêm.

Trước đó lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đưa ra quyết định ban đầu chế tạo 12 chiếc tàu tuần tra vào tháng 1-2013 và hiện tại lực lượng này có kế hoạch hoạch đóng 10 chiếc tàu tiên tiến mới và nâng cấp thêm 2 tàu trở máy bay trực thăng.

Theo lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản, tổng số ngân sách mà lực lượng này đề nghị cho năm tài khóa 2014 lên tới 193,6 tỷ Yên (tương đương khoảng 1,97 tỷ USD), tăng 12% so với năm tài khóa trước đó, trong đó có kế hoạch xây dựng một căn cứ thường trực trên đảo Ishigaki thuộc quần đảo Okinawa ở cực nam Nhật Bản.