Nhật sẽ phản ứng kiên quyết sau khi tàu Hải quân Trung Quốc tiến gần Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Phát biểu trước các phóng viên ngày 9-6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga cho biết, vụ tàu hải quân Trung Quốc giữa đêm qua tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông là hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga 

Theo ông Suga, Nhật Bản quan ngại sâu sắc trước vụ việc trên.  

Ông Suga khẳng định, Chính phủ Nhật Bản sẽ phản ứng kiên quyết và bình tĩnh, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản nói rằng, Nhật Bản sẽ làm việc chặt chẽ với Mỹ và các nước thành viên khác của cộng đồng quốc tế, hối thúc Trung Quốc không làm gia tăng căng thẳng.

Ông Suga cho biết thêm rằng, Nhật Bản cũng cảnh báo Nga thông qua các kênh ngoại giao sau khi 3 tàu chiến Nga tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku trong khoảng thời gian từ đêm 8 đến rạng sáng 9-6.

Nhật Bản tuyên bố đang điều tra mối liên quan giữa hai vụ việc trên.