Nhặt rác mọi nơi ta đặt chân đến

ANTĐ - Các sinh viên CLB Enactus của ĐH RMIT Việt Nam đã cùng 936 em học sinh THCS tại 7 thành phố đã  làm sạch các bãi biển, công viên địa phương để chung tay vì môi trường.
Từ năm 2011 đến nay, các sinh viên CLB Enactus của ĐH RMIT Việt Nam đã phối hợp với các trường THCS ở Việt Nam để tổ chức hoạt động làm sạch bãi biển, công viên trong khu vực. Mục đích của ngày hội là để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh và cộng đồng địa phương.
Nhặt rác mọi nơi ta đặt chân đến ảnh 1 
Học sinh trường THCS Lê Thánh Tôn, Đà Nẵng tham gia nhặt rác
vì môi trường sạch đẹp

Năm nay, có đến 936 em học sinh đến từ các trường thuộc cách tỉnh thành Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Phan Thiết, Cà Mau và TP.HCM tham gia làm “người hùng xanh” trong một ngày cùng với hơn 100 tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên và thành viên CLB Enactus.

Chương trình năm nay dùng hình ảnh “người hùng xanh” để truyền tải thông điệp tất cả mọi người đều có thể trở thành siêu anh hùng bảo vệ môi trường sống xung quanh qua hành động đơn giản là nhặt rác ở những nơi mình đến.

Sinh viên CLB Enactus RMIT Việt Nam cùng các học sinh
trường THCS Phan Thiết tham gia dọn rác


Thủy Tiên, thành viên CLB Enactus RMIT Việt Nam, trưởng nhóm khu vực Vũng Tàu, chia sẻ: “Các em học sinh đã  được trang bị nhiều kiến thức về môi trường như: cách phân loại rác, các số liệu về rác thải ở Việt Nam và những việc cần làm để bảo vệ thành phố xinh đẹp của mình. Hoạt động còn nhận được sự quan tâm của khách du lịch nước ngoài tại công viên Tam giác bãi trước Vũng Tàu – nơi các em cùng các tình nguyện viên tập kết và nhặt rác”.

Các học sinh trao đổi đồ đã qua sử dụng nhằm hạn chế thải rác
ra môi trường tại Phan Thiết

Chương trình là cơ hội cho các sinh viên CLB Enactus RMIT Việt Nam ứng dụng kiến thức, kỹ năng của mình để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng tinh thần vì môi trường của thế giới. Đây cũng là dịp để các bạn giao lưu, kết nối với các trường THCS và Đoàn Thanh niên trên khắp cả nước.

Sinh viên CLB Enactus cùng các học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết.