Nhật phóng thành công vệ tinh tình báo

ANTD.VN - Nhật Bản vừa phóng vệ tinh lên quỹ đạo để thu thập tin tức tình báo vì mục đích an ninh quốc gia. 

Tên lửa đẩy H2A chở vệ tinh thu thập tin tức tình báo được phóng chiều 12-6

Tên lửa đẩy H2A chở vệ tinh thu thập tin tức tình báo được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima, miền Nam Nhật Bản vào 13h20 chiều 12-6. Khoảng 20 phút sau khi phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Vì lý do an ninh, Trung tâm Vệ tinh tình báo của Nội các Nhật Bản và Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi, đơn vị đảm nhận phóng vệ tinh, không tiết lộ chi tiết như độ cao vệ tinh được phóng.

Trên thực tế, đây là vệ tinh do thám, được thiết kế để ghi lại hình ảnh bề mặt Trái đất từ độ cao hàng trăm ki-lô-mét.

Chính phủ Nhật Bản sử dụng vệ tinh để theo dõi các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên và các mục đích khác, trong đó có đánh giá thiệt hại do thảm họa.