Nhật phát hiện tàu ngầm "lạ" ở Okinawa

ANTĐ - Ngày 20-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một chiếc máy bay của Lực lượng hải quân phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã phát hiện một chiếc tàu ngầm “lạ” đang di chuyển ở vùng biển tiếp giáp đảo Miyakojima thuộc quần đảo Okinawa vào đêm 19-3.

Máy bay tuần tiễu chống ngầm Kawasaki/Lockheed P-3C Orion 

Chiếc tàu ngầm này bị một chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm Kawasaki/Lockheed P-3C Orion của Nhật Bản phát hiện khi đang tuần tra tại khu vực này. Dù Bộ Quốc phòng Nhật Bản không tiết lộ chiếc tàu ngầm này thuộc quốc gia nào, nhưng người ta nghĩ ngay đó là tàu ngầm của hải quân Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu ngầm này đã không đi vào lãnh hải của Nhật Bản, nhưng nó đã di chuyển qua khu vực tiếp giáp xung quanh  đảo Miyakojima từ hướng đông bắc về hướng tây bắc và rời khỏi khu vực này vào sáng ngày 20-3. Do vậy, hoạt động này không vi phạm luật pháp quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện tàu ngầm nước ngoài hoạt động tại vùng biển tranh chấp này, vào tháng 5-2013, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố thông tin phát hiện 3 tàu ngầm ở vùng biển giữa đảo Okinawa và Kagoshima. Các tàu ngầm này tuy không xác định được rõ danh tính nhưng Nhật Bản tin rằng đó là tàu ngầm của hải quân Trung Quốc.