Nhạt nhòa "Lốc da cam"

ANTĐ - Đội tuyển Hà Lan đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu ở Pháp vào năm tới, sau thảm bại 0-3 tại Thổ Nhĩ Kỳ. 
Nhạt nhòa "Lốc da cam" ảnh 1

Cho dù không giành được danh hiệu lớn nào trong những thập kỷ gần đây, nhưng bóng đá Hà Lan vẫn luôn được coi là một quyền lực của Lục địa già. Tây Ban Nha có thể thống trị tại Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, song nhà ĐKĐV đã gây thất vọng khi phải dừng chân ngay từ vòng bảng tại giải đấu ở Brazil hồi năm ngoái. Trái lại, Hà Lan dù phải chịu phận á quân trên đất Nam Phi, họ vẫn cho thấy sức mạnh ở World Cup 2014 khi cán đích ở vị trí thứ ba. 

Tuy nhiên, bóng đá Hà Lan dường như không còn duy trì được sức mạnh sau khi Louis van Gaal chia tay băng ghế huấn luyện để dẫn dắt M.U. Từ vị thế là “ông vua” của các chiến dịch vòng loại (Euro và World Cup), Hà Lan đang đối mặt với cơn ác mộng trong hành trình giành vé tham dự bữa tiệc bóng đá hành tinh tại Pháp vào mùa hè năm tới vì màn trình diễn nghèo nàn ở chiến dịch vòng loại World Cup 2016, nơi họ trải qua 2 thất bại liên tiếp dưới triều đại của HLV Danny Blind. 

Sau trận thua sốc với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà trước Iceland, người Hà Lan từng tính tới khả năng đến Pháp bằng đường vòng (thông qua play-off). Có điều, ngay cả vị trí thứ ba tại Bảng A cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ “cướp” mất bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 ở Konya Buyuksehir. Thất bại này đẩy “Cơn lốc da cam” xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, ít hơn 2 điểm so với đối thủ trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những tấm vé trực tiếp đã thuộc về CH Czech và Iceland. Đó là kịch bản nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ bởi Hà Lan là “hạt giống” hàng đầu tại bảng đấu này. 

Thực tế cho thấy, sự sa sút của Hà Lan là điều có thể dự báo từ trước. Sự thay đổi liên tiếp trên băng ghế huấn luyện chỉ trong một thời gian ngắn phản ánh những vấn đề nhất định về lối chơi của “Cơn lốc da cam”. Mỗi một HLV mới lên nắm quyền kèm theo đó sẽ là sự thay đổi về đội hình nhân sự và Hà Lan không có những sự thay thế phù hợp. Khi thế hệ vàng của những Robin van Persie, Arjen Robben hay Wesley Sneijder đang ở bên kia con dốc của sự nghiệp, những thất bại là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh các cầu thủ trẻ chưa đủ khả năng gánh vác “Cơn lốc da cam”. 

Còn 2 trận đấu nữa để Hà Lan sửa sai, nhưng họ không còn tự quyết định được số phận của mình. “Cơn lốc da cam” cần phải toàn thắng và mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ sảy chân mới có thể nghĩ đến tấm vé tham dự vòng play-off.