Nhật liên tiếp điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga

ANTĐ - Hôm 4-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, lực lượng tự vệ trên không của nước này đã tiếp tục phải cho máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga trinh sát điện tử trên các vùng biển Nhật Bản.

Theo tin của Cục phụ tá giám sát (tương đương Bộ tổng tham mưu) của Nhật Bản, các máy bay Nga bay trong khu vực các đảo Oka và hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là Takeshima/Dokdo, nhưng không vi phạm không phận của Nhật Bản.

Theo ghi nhận của các phương tiện truyền thông Nhật Bản, có vẻ như Nga đang tăng cường các chuyến bay máy bay tuần tra và máy bay trinh sát điện tử trong khu vực, sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng các tên lửa tầm ngắn và 2 quả tên lửa đạn đạo theo hướng vùng biển Nhật Bản.

Nhật liên tiếp điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga ảnh 1

Máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga bị Nhật chụp ảnh ngày 9-10-2013


Đầu tuần này, vào ngày 31-03, máy bay chiến đấu của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản cũng đã thực hiện một phi vụ cất cánh khẩn cấp, nhằm ngăn chặn hai máy bay quân sự của Nga tiếp cận không phận của quốc đảo từ phía vùng biển Nhật Bản.

Theo các nhà chức trách, hai máy bay Nga cũng bị lực lượng tự vệ trên không nước này phát hiện khi chúng đang bay trên không phận giữa đảo Oka và Takeshima/Dokdo, thuộc loại máy bay tuần tiễu chống ngầm Il-38 cũng có chức năng trinh sát và giám sát rất tốt.

Ban đầu, 2 chiếc Il-38 này bay đến đến phía đông của bán đảo Triều Tiên, sau đó bay tới phía bắc, dọc theo bờ biển phía tây của quần đảo Nhật Bản. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Nhật cũng thừa nhận chúng không vi phạm không phận của nước này.