"Nhật ký của mẹ" tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng tuần 26

ANTĐ - Sang tuần bình chọn thứ 26, thứ hạng của các bài hát trên Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích không có nhiều sự thay đổi so với tuần trước. Ca khúc Nhật ký của mẹ của ca sĩ Hiền Thục tiếp tục dành ngôi vị quán quân.

"Nhật ký của mẹ" tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng tuần 26 ảnh 1
Hiền Thục sâu lắng trong "Nhật ký của mẹ"

Nhật ký của mẹ là một bản tình ca với đầy đủ các cung  bậc cảm xúc của người mẹ đối với đứa con của mình từ thuở còn thơ bé đến lúc trưởng thành. Tình ca này đã lấy đi biết bao nước mắt và trái tim của công chúng yêu nhạc. Ca khúc được xem là tâm sự chung của tất cả những người mẹ dành cho con yêu của mình. Vì vậy, không có gì lạ khi ca khúc dẫn đầu Bảng xếp hạng và dành được 9,24% tổng bình chọn.

Vị trí thứ hai là ca khúc Mong manh tình về do ca sĩ trẻ Quốc Thiên thể hiện. Mong manh tình về là ca khúc nhạc sĩ Đức Trí viết cho sự trở lại hứa hẹn nhiều bất ngờ của Quốc Thiên Idol. Nội dung nhẹ nhàng, giai điệu dễ nghe và thu hút đã giúp cho Mong manh tình về từ vị trí thứ 7 trong Bảng xếp hạng tuần 25 vượt lên đứng vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng tuần 26 với 8,60% tổng bình chọn.
Ca khúc Cám ơn cuộc đời do nhóm Artista thể hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 6,77% tổng bình chọn. Người hát tình ca của Uyên Linh và Cám ơn mẹ của Vũ Thắng Lợi lần lượt ở vị trí thứ 4 và 5 với 5,71% và 5,53%.  Ca khúc Người hát tình ca luôn là đối thủ nặng kí của các ca khúc khác trong Bài hát yêu thích, khẳng định sức trẻ của Uyên Linh và độ "hot" của ca khúc này ngay từ tuần bình chọn đầu tiên trên Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích. Trong khi đó Cám ơn mẹ cũng là một trong những ca khúc luôn nằm trong top 10 nhiều tuần qua. Việc ca khúc với thể loại dân gian đương đại duy trì thứ hạng trong Bảng xếp hạng đã chứng minh sức hút của Bài hát yêu thích không chỉ nằm ở các ca khúc trẻ.

"Nhật ký của mẹ" tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng tuần 26 ảnh 2
Nhóm 365 mang tới cho khán giả hình ảnh đẹp hơn về một nhóm nhạc không chỉ có vũ đạo

Với tỷ lệ 6,64% bình chọn, ca khúc Đồng xanh của Vy Oanh tiếp tục giữ được vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng. Gương mặt đẹp, sáng sân khấu và sự tự tin khi trình diễn đã giúp Vy Oanh chiếm được tình cảm của khán giả ngay trên sân khấu Bài hát yêu thích. Nhạc sĩ Giáng Son đã nhận xét: đây là ca khúc “đo ni đóng giầy” cho Vy Oanh giúp cô vừa có thể che được yếu điểm, lại vừa giúp phô diễn được chất giọng của mình.
Diva Thanh Lam vẫn chứng tỏ bản lĩnh sân khấu cùng giọng hát mê hoặc khi ca khúc Em yêu anh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng tuần 26.
Vị trí thứ 8, 9 thuộc về hai ca khúc Quay về (nhóm 365) và Mưa xuân (Linh Hoa). Hai ca khúc này lần lượt chiếm 4,49% và 4,17% bình chọn.
Ở vị trí thứ 10 là nhóm MTV với Nếu chỉ sống một ngày. Ca từ nhẹ nhàng, ý nghĩa qua sự thể hiện MTVđã giúp Nếu chỉ sống một ngày đánh bật ca khúc Xin lỗi em để lọt vào top 10 với 3,59%.