Nhật không nhận lại thư gửi cho Hàn Quốc

ANTĐ - Hôm nay 23-8, Nhật Bản đã từ chối nhận lại bức thư của Thủ tướng Yoshihiko Noda gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với nội dung phản đối chuyến thăm của ông Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima trên biển Nhật Bản.

 “Theo nghi thức ngoại giao thông thường, việc trả lại thư trao đổi quan điểm giữa nhà lãnh đạo hai nước là không thể chấp nhận được. Tôi hy vọng Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ nhận bức thư thể hiện quan điểm của Thủ tướng chúng tôi”, ông Osamu Fujimura, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản phát biểu trước báo giới. 

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nói rằng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo có kế hoạch liên lạc với Chính phủ Nhật Bản để trả lại bức thư vào cuối ngày 23-8. 

Trong một động thái làm dịu căng thẳng giữa hai nước, hôm 22-8, Đại sứ Nhật Bản Masatoshi Muto đã trở lại Seoul, 12 ngày sau khi ông bị triệu hồi về nước để phản đối chuyến thăm của ông Lee Myung-bak tới quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.