Nhật hỏa thiêu thi thể cựu giáo chủ giáo phái Aum

ANTD.VN - Bộ Tư pháp Nhật Bản chuẩn bị trao trả tro cốt của cựu giáo chủ Asahara Shoko cho người con gái thứ tư sau khi Asahara bị xử tử vào ngày 6-7. 

Asahara đã lãnh đạo giáo phái Chân lý Aum theo tư tưởng tận thế

Thi thể của Asahara Shoko được hỏa thiêu hôm 9-7, và tro cốt tạm thời được bảo quản tại một nhà giam để đảm bảo an toàn.

Asahara, có tên thật là Matsumoto Chizuo, đã lãnh đạo giáo phái Chân lý Aum theo tư tưởng tận thế.

Các thành viên giáo phái này đã dùng khí độc sarin tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo vào tháng 3-1995, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị trúng độc.

Các nguồn thạo tin cho biết Bộ Tư pháp đang trao đổi với luật sư của Matsumoto để trao trả tro cốt của ông ta cho người con gái thứ tư theo ý nguyện trước khi bị xử tử.

Tuy nhiên, vợ và 4 người con khác của Matsumoto đã yêu cầu Bộ Tư pháp trao trả tro cốt cho họ.