Nhật, Hàn đồng loạt điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga

ANTĐ - Ngày 21-5, cả quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã điều các máy bay chiến đấu lên không trung để chặn hai các máy bay trinh sát của Nga.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, họ đã phát hiện những chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm Tu-142 của Nga tiến gần không phận nước này từ phía vùng biển Nhật Bản.

Các máy bay Nga đã bay đến gần đảo Hokkaido, khi đến eo biển Tsushima số máy bay này lượn vòng và bay theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, chúng đã không vi phạm không phận của nước này.

Đáp lại tuyên bố của Nhật Bản, cơ quan báo chí Quân khu phương Đông của Nga cho biết, các máy bay tuần tiễu chống ngầm Tupolev Tu-142 của nước này đã thực hiện các chuyến bay tuần tiễu theo kế hoạch trên khu vực phía nam biển Okhotsk.

Nhật, Hàn đồng loạt điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Nga ảnh 1

Máy bay tuần tiễu chống ngầm Tu-142


Trong khi đó, cùng ngày Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, 2 chiếc máy bay tuần tra hàng hải của Nga đã vi phạm vào khu vực phòng không của nước này trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, và đã quay trở lại sau khi bị Không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu lên ngăn chặn.

“2 chiếc máy bay tuần tra hàng hải IL-38 của Nga đã bay vào Khu vực nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Đông lúc 8h40 sáng nay (21-5) và hoạt động tại đây khoảng 1 tiếng”, một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết.

Không quân Hàn Quốc đã triển khai 2 chiếc máy bay chiến đấu F-15K tới khu vực này và phát tín hiệu radio cảnh báo để buộc máy bay Nga phải rời khỏi vùng biển này, ông cho biết thêm.

Theo vị quan chức này, chỉ tính riêng trong năm nay, các máy bay quân sự Nga đã vi phạm KADIZ khoảng 20 lần. Khi phát hiện, Không quân Hàn Quốc đều triển khai máy bay chiến đấu lên giám sát và ngăn chặn những hoạt động của máy bay Nga.