Nhặt được ví tiền, nữ chiến sỹ công an trao trả lại chủ nhân

ANTĐ - Thông qua giấy tờ của chủ nhân đánh rơi ví, CAP Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã liên lạc, trả lại số tiền hơn 13,5 triệu đồng nhặt được.

Vào đầu giờ sáng 5-11, Thượng úy Đỗ Phương Thanh - cán bộ Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Hà Nội, đang trên đường đến cơ quan, đến đoạn đường Kim Đồng (gần chợ Tân Mai), phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thì phát hiện 1 chiếc ví da màu nâu rơi trên đường.

Kiểm tra trong ví phát hiện số tiền 13.514.000 đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đều mang tên Lê Văn Định (SN 1984, trú tại Cẩm Thúy, Cẩm Thùy, Thanh Hóa).

Nhận định số tài sản trên rất có thể là của người dân lao động, đi chợ đầu mối sáng sớm, bởi khu vực chiếc ví rơi ngay sát cổng chợ Tân Mai, Thượng úy Đỗ Phương Thanh đã thông báo người dân xung quanh để tìm chủ nhân chiếc ví.

Do không thấy chủ nhân chiếc ví đến nhận lại, Thượng úy Đỗ Phương Thanh đã đem chiếc ví đến CAP Hoàng Văn Thụ. Dựa trên thông tin giấy tờ tùy thân trong chiếc ví, ngày 10-11, CAP Hoàng Văn Thụ đã liên hệ được với anh Định và mời anh Định đến trụ sở CAP để nhận lại tài sản.

Thượng úy Đỗ Phương Thanh cùng đại diện CAP Hoàng Văn Thụ, Phòng Thi hành án và hỗ trợ tư pháp trao trả lại chiếc ví cho anh Lê Văn Định

Có mặt tại trụ sở cơ quan công an, anh Định cho biết rất bất ngờ và xúc động vì anh đã nghĩ rằng không có cơ hội tìm lại được ví.

Ngay sau khi được tổ công tác CAP Hoàng Văn Thụ cùng đại diện Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và trực tiếp Thượng úy Đỗ Phương Thanh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản, anh Định rất xúc động trước việc làm tận tụy của các chiến sỹ công an Thủ đô. Anh Định cũng cho biết, đây là số tiền gia đình tích cóp bao năm nên đối với anh, đó là tài sản vô cùng lớn. Gia đình anh đã rất lo lắng và hoang mang khi đánh mất số tài sản đó, rất may nhờ có các chiến sỹ Công an Thủ đô, anh đã tìm lại được tài sản. Thay mặt gia đình, anh Định vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ Công an, chúc các chiến sỹ công an Thủ đô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà được Đảng, nhân dân tin yêu, giao phó.