Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Nhất định Hà Nội sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn

ANTĐ - Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2016 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch.

 Nhất định Hà Nội sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Hà Nội sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, qua theo dõi tình hình và các báo cáo tại kỳ họp cho thấy, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước; thu ngân sách của TP ước vượt dự toán.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai thường xuyên. Nhiều công trình kinh tế, xã hội được tập trung chỉ đạo hoàn thành. An sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực và thu được nhiều kết quả, là một trong các đơn vị dẫn đầu cả nước.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tổ chức thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Đánh giá về hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Các hoạt động tiếp tục có đổi mới, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng cao. HĐND các cấp đã lựa chọn trúng nhiều vấn đề cấp bách ở địa phương để bàn và ra quyết nghị. Phát huy dân chủ, công khai, tăng cường công tác giám sát và chất vấn. Tích cực đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, những bức xúc trong nhân dân”.

“Qua đó, HĐND các cấp TP Hà Nội đã khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong năm 2015, hoan nghênh những kết quả mà HĐND các cấp TP Hà Nội đạt được thời gian qua. 

Năm 2016, là năm được dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn và cạnh tranh gay gắt hơn. Đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020... Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ ra rằng: “Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, tập trung cao độ, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 mà HĐND thành phố sẽ thông qua”.

Tán thành với những nhiệm vụ, giải pháp phát triển và khắc phục những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong báo cáo của TP, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô cần quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

“Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn”, Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội là dịp để TP nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được trong năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015. Từ đó đề ra giải pháp phù hợp cho thời gian tới.

“Chắc chắn rằng, với quyết tâm cao của Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân và sự ủng hộ, giám sát của cử tri, nhất định Hà Nội sẽ có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong giai đoạn tới”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự tin tưởng.