Nhật bố trí thường trực tên lửa đánh chặn ở Okinawa

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 12-4 cho biết, nước này sẽ bố trí thường trực hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Okinawa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. 

Đáp lại, theo hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công hạt nhân vào Tokyo nếu Nhật Bản bắn hạ tên lửa của nước này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, khi tới thăm Hàn Quốc, đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực. Ông Kerry cũng nói rằng, Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân. Trước đó, hôm 11-4, Ngoại trưởng các nước ASEAN bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải đồng thời cho biết, họ có ý định thiết lập một cơ chế đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.