Nhật Bản xem xét trục xuất 14 người Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 16-8, an ninh đã được tăng cường quanh Đại sứ quán Nhật Bản tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa 2 nước đang gia tăng sau khi Nhật Bản bắt giữ 14 người Trung Quốc tới vùng đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông một ngày trước đó.

Người biểu tình Trung Quốc đã tập trung quanh khu vực Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, hô vang khẩu hiệu đòi Nhật Bản thả các nhà hoạt động nước này. Trung Quốc ngày 16-8 cũng thúc giục Nhật Bản thả những công dân nước này “ngay lập tức và vô điều kiện”. Trong khi đó, tại Tokyo, người dân Nhật Bản cũng đổ ra đường tuần hành để ủng hộ chính phủ trong việc tranh chấp chủ quyền trên biển. 

Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét trục xuất những nhà hoạt động Trung Quốc bị bắt giữ vì xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải Nhật Bản, sớm nhất là vào ngày mai 17-8, nếu những người này không phạm tội nào khác ngoài tội nhập cảnh trái phép.