Nhật Bản xem xét mua số lượng lớn trực thăng hạm đa dụng

ANTĐ - Nhật Bản đang xem xét mua số lượng lớn máy bay trực thăng hạm đa dụng, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế trên biển và làm nhiệm vụ cứu thương, dự kiến số máy bay này sẽ được trang bị cho tàu đổ bộ trực thăng lớp “Izumo” DDH – 183.

Nhật Bản xem xét mua số lượng lớn trực thăng hạm đa dụng ảnh 1 Tàu trực thăng “Izumo” DDH – 183 của Nhật Bản

Theo quan chức Bộ quốc phòng Nhật Bản, máy bay trực thăng mua mới cần phải có khả năng cất hạ cánh trên tàu chiến để triển khai tiếp tế vật chất và cứu thương theo yêu cầu của lực lượng phòng vệ trên biển.

Nhưng, chủng loại và số lượng cụ thể vẫn chưa có quyết định cuối cùng, các Cơ quan hữu quan của Bộ quốc phòng nước này đang nghiên cứu các hạng mục liên quan.

Được biết “Izumo” DDH-183 là tàu đổ bộ trực thăng lớn nhất của Nhật Bản, được cải tiến dựa trên nền tảng của tàu đổ bộ trực thăng lớp “Hyuga” DDH-182, vẫn sử dụng boong tàu kiểu nối thông từ mũi tàu đến đuôi tàu, tháp tàu được thiết kế bên phải của thân tàu giống như tàu sân bay. Tàu có chiều dài 248m, bãi đỗ máy bay rộng 38m, lượng giãn nước tiêu chuẩn đạt 19500 tấn, chở được 14 máy bay trực thăng, có thể cất, hạ cánh 5 chiếc máy bay cùng một lúc.