Nhật Bản xác minh đoạn băng đe dọa mới của IS

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 29-1 cho biết, nước này đang kiểm tra tính xác thực của đoạn băng thu âm giọng nói được cho là của con tin người Nhật Kenji Goto hiện đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giam giữ. 

Trong đoạn băng mới nhất được IS tung lên mạng internet, người này nói rằng phi công người Jordan, Mu’ath al-Kasasbeh sẽ bị sát hại nếu Jordan không thả nữ tù nhân người Iraq Sajida al-Rishawi mà họ đang giam giữ trước lúc hoàng hôn ngày 29-1. 

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết, nước này đang chờ IS cung cấp các bằng chứng cho thấy phi công al-Kassasbeh vẫn còn sống, nhưng cho đến nay Jordan vẫn chưa nhận được thông tin gì từ IS.