- Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc với Hàn Quốc
- [ẢNH] Tổng thống Putin từng chỉ đạo lính dù Nga chiếm sân bay Kosovo để đàm phán với NATO
- [NÓNG]: Giao tranh tại biên giới với Trung Quốc, 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng
Tuyên bố này của Bộ trưởng Kono được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông đình chỉ kế hoạch trên với lý do hệ thống phòng không này có nhiều lỗi kĩ thuật và chi phí lại quá cao.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn nói rằng, Tokyo khó "tiến xa" với kế hoạch hệ thống tên lửa Aegis Ashore do chi phí tốn kém và đang cân nhắc những giải pháp thay thế.
Nhật Bản vẫn đang lưỡng lự trong việc mua hệ thống Aegis Ashore
Bộ trưởng Kono cho biết, giá trị của hợp đồng trên bao gồm cả số tiền 110 triệu USD mà Nhật Bản đã trả trước đó.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ thiết kế nhằm đối phó với mối đe dọa về tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Hệ thống này dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm 2025 với 2 địa điểm triển khai được nhắm tới là tỉnh Akita và tỉnh Yamaguchi.
Ngoài vấn đề về chi phí, kế hoạch này còn vấp phải sự phản đối của người dân địa phương khi cho rằng sóng điện từ của radar có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng trở thành mục tiêu tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.