Nhật Bản triển khai số lượng cảnh sát kỷ lục bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh G7

ANTĐ - Cảnh sát quốc gia Nhật Bản ngày 19-5 thông báo sẽ triển khai 23.000 nhân viên nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sắp tới tại Ise-Shima, miền Trung nước này. 

An ninh đã được tăng cường tại nhiều thành phố ở Nhật Bản

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ hôm 26-5. Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ có chuyến thăm lịch sử tới thành phố Hiroshima sau hội nghị.

Theo cảnh sát Nhật Bản, 23.000 cảnh sát sẽ được triển khai bảo đảm an ninh tại sân bay quốc tế Chubu cũng như xung quanh địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Trong khi đó, 4.600 cảnh sát khác cũng sẽ được điều động đến thành phố Hiroshima.

Đây sẽ là chiến dịch an ninh lớn nhất triển khai tại Nhật Bản để bảo vệ an toàn cho Hội nghị Thượng đỉnh G7. Số lượng này còn lớn hơn nhiều so với năm 2008 tại Hội nghị Thượng đỉnh G-7 tại Hokkaido của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, đề phòng khả năng xảy ra tấn công khủng bố như tại Pháp và Bỉ, cảnh sát cũng có kế hoạch tăng cường an ninh tại những địa điểm được cho là mục tiêu mềm như rạp hát, nhà ga tại Tokyo và các thành phố lớn khác.