Nhật Bản treo cổ 2 tử tù phạm tội giết người

ANTD.VN - Hai tử tù ở Nhật Bản vừa bị hành quyết sáng sớm nay 28/12 bằng hình thức treo cổ, đẩy con số phạm nhân bị hành quyết trong năm nay ở nước này lên 15, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Keizo Okamoto, 60 tuổi, thành viên một băng nhóm tội phạm và Hiroya Suemori, 67 tuổi, một chuyên gia tư vấn đầu tư đã bị tuyên án tử hình năm 2004 vì tội danh giết người, cướp tài sản.

Hai tên này đã lấy đi 100 triệu yên (900.000 USD) của chủ tịch một công ty tư vấn đầu tư trước khi giết chết ông và một nhân viên khác. Thi thể các nạn nhân sau đó đã bị đổ xi măng để phi tang.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita đã ký quyết định thi hành án với 2 kẻ giết người dã man này hôm 26/12.

Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối việc áp dụng án tử hình

Hiện việc hành quyết vẫn được tiến hành bí mật ở Nhật Bản mà không báo trước cho tử tù, gia đình tử tù cũng như người đại diện pháp lý. Tử tù chỉ được biết về việc này trước vài giờ.

Án tử hình ở Nhật Bản được áp dụng với tội giết nhiều người và thi hành bằng biện pháp treo cổ. Theo quy định, án phải được thi hành trong 6 tháng kể từ khi phiên tòa kết thúc, song trên thực tế thời gian chờ đợi luôn dài hơn rất nhiều lần.

Tháng 7 vừa qua, 13 thành viên trong nhóm tiến hành vụ đầu độc bằng sarin ở ga tàu điện ngầm Tokyo năm 1995 mới bị hành hình.