Nhật Bản trao công hàm phản đối Trung Quốc

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi xác nhận hoạt động khai thác mỏ khí mới của nước này tại biển Hoa Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida

Năm 2008, Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí khai thác chung các mỏ khí trong khu vực. Nhưng trong khi đàm phán hiệp ước đang bị đình trệ, Trung Quốc đã xây dựng các công trình gần đường ranh giới giữa 2 nước.

Phát biểu với các phóng viên hôm 1-8, ông Kishida nói rằng một tàu khoan Trung Quốc đang thực hiện một số hoạt động bên phía Trung Quốc của đường ranh giới.

Theo ông Kishida, điều này rất đáng tiếc, và Nhật Bản ngay lập tức gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh thông qua kênh ngoại giao.

Ngoại trưởng Nhật Bản nói thêm rằng, chính phủ Nhật Bản mạnh mẽ yêu cầu và sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc dừng các hoạt động và nỗ lực khai thác đơn phương để tạo ra những thực tế đã rồi.