Tàu Trung Quốc vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư:

Nhật Bản trao công hàm phản đối

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 28-10, Chánh Văn phòng Nội các nước này, ông Yoshihide Suga cho biết, chính quyền Nhật Bản đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đã điều 4 tàu tuần tra xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Nhật Bản diễu binh hoành tráng khoe vũ khí khủng

Các tàu của Trung Quốc đã tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông vào lúc 10h sáng 28-10, và tiếp tục tuần tra quanh quần đảo vài tiếng đồng hồ. Việc điều 4 tàu tuần tra của Bắc Kinh tiến hành ngay sau những tuyên bố đáp trả và đe dọa sẵn sàng bắn hạ máy bay không người lái từ phía Tokyo và tiến hành diễu binh hoành tráng phô trương nhiều loại vũ khí hạng nặng. Lần duyệt binh này được tổ chức tại trại huấn luyện Asaka, ngoại ô Tokyo với sự tham gia của 4.000 binh sĩ, hơn 50 máy bay và đặc biệt Thủ tướng Shinzo Abe cũng tham gia thị sát lần duyệt binh này.