Nhật Bản tiếp tục tuần tra trên Biển Hoa Đông

ANTĐ - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 26-5 tuyên bố, Nhật Bản sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra trinh sát quanh vùng biển Senkaku/Điếu Ngư sau các hành động “nguy hiểm” của chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát các máy bay quân sự Nhật Bản trên vùng Biển Hoa Đông nhằm thu thập thông tin tình báo.


“Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động trinh sát trên các vùng biển lân cận để bảo vệ lãnh thổ, vùng trời và vùng biển của đất nước mình”, ông Suga khẳng định trước báo giới. Trước đó, ngày 24-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, 2 máy bay Su-27 của Trung Quốc có trang bị tên lửa đã áp sát máy bay của Nhật Bản ở cự ly 30m và 50m.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo không có người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trong khi đó, các tàu lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước thường xuyên vờn nhau xung quanh quần đảo tranh chấp này. Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, máy bay quân sự Trung Quốc và Nhật Bản bay sát nhau đến vậy.