Nhật Bản tiếp tục tăng tiền nâng cao sức mạnh quân đội

ANTD.VN - Ngày 22-12-2016, Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2017, trong đó đồng ý nâng số tiền chi tiêu cho lực lượng quân đội nước này để tăng cường sức mạnh.

Quân đội Nhật Bản tiếp tục được đầu tư mạnh tay năm thứ 5 liên tiếp

Như vậy, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng cường nguồn chi cho an ninh quốc phòng. Ở tài khóa 2017, Tokyo chi 43,6 tỷ USD, tăng 1,4% so với tài khóa 2016.

Việc Nhật Bản tăng cường chi tiêu quốc phòng là dấu hiệu cho thấy chính phủ nước này ý thức được sự đe dọa ngày càng hiện hữu từ láng giềng Triều Tiên, cũng như sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong kế hoạch phát triển năng lực quân sự trong năm tới, Nhật Bản sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt theo mô hình lính thủy đánh bộ của Mỹ, cũng như đầu tư tiền để xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa mới đặt trên biển.