Nhật Bản thừa nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm xạ ở Fukushima

ANTD.VN - Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm xạ sau thảm họa rò rỉ hạt nhân tại Fukushima năm 2011. 

Nhật Bản công bố trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima

Nạn nhân là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đã được chẩn đoán mắc ung thư phổi hồi tháng 2-2016, hậu quả của việc tiếp xúc với phóng xạ trong thời gian dài. Đây là ca tử vong đầu tiên trong 4 trường hợp được xác định nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima.

Được biết, người công nhân này đã có 2 lần làm việc tại Fukushima sau sự cố năm 2011. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân. 

Tháng 3-2011, Nhật Bản bị chấn động bởi trận động đất mạnh 9,0 độ richter và sóng thần xảy ra ở Fukishima, khiến 18.000 người thiệt mạng, đồng thời gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima Daiichi. Hơn 160.000 người dân ở khu vực lân cận đã phải đi lánh nạn sau sự việc này. Đây được xem là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ vụ rò rỉ ở thành phố Chernobyl (Ukraine) năm 1986, khiến khoảng 600.000 người nhiễm phóng xạ.