Nhật Bản thử thành công tiêm kích tàng hình X-2

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, vào sáng 22-4, mẫu máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do nước này tự chế tạo có tên X-2 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

“X-2 đã cất cánh từ sân bay Nagoya, ở quận Aichi vào lúc 8h50’ giờ địa phương và hạ cánh ở sân bay Gifu, quận Gifu vào lúc 9h13’”, đại diện Bộ Quốc phòng Nhật Bản ông Hirofumi Doi nói với hãng tin Bloomberg.

Máy bay tiêm kích tàng hình X-2 của Nhật Bản

Điều này đã biến Nhật Bản thành nước thứ 4 trên thế giới, say Mỹ, Nga và Trung Quốc, thử thành công máy bay tàng hình do chính mình tự phát triển.

Mitsubishi X-2 Shinshin được Nhật Bản tạo ra nhằm thử nghiệm các công nghệ máy bay chiến đầu tàng hình tiên tiến. Dự án được Viện phát triển và nghiên cứu kỹ thuật (TRDI) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, và tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, hợp tác phát triển. Chỉ có một nguyên mẫu X-2 duy nhất được chế tạo cho tới nay, với chi phí ước tính khoảng 366 triệu USD.

X-2 Shinshin sẽ là nền tảng để Nhật Bản tự phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hế 5 mang tên F-3, vào năm 2027. Do thiếu máy bay chiến đấu, Nhật Bản sẽ phải mua 42 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ như một giải pháp tạm thời trong những năm tới.

Dựa vào các kết quả thử nghiệm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ quyết định liệu nên phát triển X-2 bằng đội ngũ trong nước hay hợp tác với nước ngoài trước năm 2018.