Nhật Bản thông qua dự luật cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài

ANTĐ - Ngày 14-5, Nội các Nhật Bản đã thông qua một gói dự luật an ninh sẽ cho phép mở rộng đáng kể quy mô các hoạt động quân đội nước này ở nước ngoài, trong đó có việc thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Gói dự luận trên, bao gồm một dự luật cố định về việc hỗ trợ hòa bình quốc tế và dự thảo sửa đổi đối với 10 luật hiện tại khác, sẽ dỡ bỏ những rào cản địa lý về những khu vực mà quân đội nước này hoạt động, và theo những điều kiện nhất định sẽ cho phép Nhật Bản bảo vệ đồng minh an ninh của họ.

Cho đến nay, chính phủ Nhật Bản cần phải ban hành một đạo luật đặc biệt mỗi khi họ muốn triển khai quân đội tham gia các hoạt động hỗ trợ hậu cần ở nước ngoài. Sau khi thông qua dự luật cố định này, quân đội nước này có thể được triển khai ra nước ngoài bất cứ khi nào cần thiết.

Thủ tướng Shinzo Abe duyệt đội danh dự quân đội Nhật Bản
Một trong những sửa đổi trong dự luật này là cho phép quân đội Nhật Bản mở rộng sự hỗ trợ hậu cần không chỉ cho quân đội Mỹ, mà còn cho các quân đội nước ngoài khác. Ngoài ra, dự luật còn cho phép Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể ở quy mô hạn chế, và hỗ trợ đồng minh bị tấn công vũ trang ngay cả khi nước này không bị tấn công.

Động thái trên đã mở đường cho Chính phủ Nhật Bản đệ trình dự luật này lên Quốc hội nước này, có thể là vào ngày 15-5. Đảng Dân chủ tự do cầm quyền của Thủ tướng Sinzo Abe và đối tác liên minh Komeido đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội, nên các dự luật này chắc chắn sẽ được thông qua vào mùa hè này.

Tuy nhiên, các đảng đối lập đang kêu gọi cần có đủ thời gian để Quốc hội thảo luận nhằm xoa dịu những quan ngại của dư luận về luật trên. Ngay từ buổi sáng cùng ngày, hơn 500 người đã tụ tập trước cửa văn phòng thủ tướng để phản đối dự luật trên.