Nhật Bản: Thị trưởng Nagasaki quyết định không mời Đại sứ Israel tham dự lễ tưởng niệm hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki cho biết ông đã quyết định không mời Đại sứ Israel tại Nhật Bản tham dự buổi lễ thường niên tưởng niệm vụ ném bom nguyên tử của Mỹ vào thành phố này.
Không khí buổi lễ tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

Không khí buổi lễ tưởng niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

Tại cuộc họp báo hôm 3-6, Thị trưởng Shiro Suzuki nói rằng, ông đã đưa ra một quyết định khó khăn trong bối cảnh tình hình nhân đạo thảm khốc ở Dải Gaza, cũng như cách mọi người trên thế giới nhìn nhận cuộc khủng hoảng này.

Thị trưởng Suzuki cho biết, ông không thể loại trừ nguy cơ xảy ra các sự cố bất ngờ tại buổi lễ diễn ra vào ngày 9-8 tới. Theo ông, mục đích của sự kiện này là để tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử, vì vậy ông không thể để xảy ra bất kỳ điều gì làm gián đoạn buổi lễ.

Thị trưởng Suzuki cho biết, ông sẽ gửi cho đại điện ngoại giao Israel 1 bức thư kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở Dải Gaza. Trong khi đó, thành phố sẽ gửi thư mời đến đại diện ngoại giao Palestine tại Nhật Bản như thường lệ. Được biết, thành phố Nagasaki sẽ gửi thư mời đến tổng cộng 154 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, Hiroshima quyết định mời Đại sứ Israel tham dự sự kiện tưởng niệm hòa bình của thành phố này trong năm nay.

Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện 2 quả bom nguyên tử được quân đội Mỹ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai tại Nhật Bản.

Cụ thể, ngày 6-8-1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên “Little Boy” đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9-8-1945, Mỹ tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ 2 xuống thành phố Nagasaki, buộc Nhật Bản phải đầu hàng 6 ngày sau đó.