Nhật Bản thành lập Hội đồng an ninh Quốc gia

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới ngày 7-6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính phủ nước này vừa thông qua một dự luật về việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia nhằm giám sát toàn diện tình hình an ninh trong nước cũng như đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng ở nước ngoài.

Ông Yoshihide Suga cho biết thêm, Nhật Bản sẽ tổ chức thành lập mô hình của Hội đồng an ninh quốc gia tương tự như của Mỹ, có nhiệm vụ thu thập các thông tin, xử lý và tham mưu các phương án về an ninh nhanh nhất cho hệ thống an ninh của Nhật. Theo đó, Thủ tướng, Chánh văn phòng Nội các, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng sẽ nhóm họp thường xuyên và đưa ra các quyết sách về an ninh. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng có thể nhóm họp riêng và đưa ra quyết định nhanh nhất trong trường hợp khẩn cấp. Dự kiến, dự luật thành lập Hội đồng an ninh sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản trong phiên họp vào ngày 26-6 tới đây và không có gì thay đổi Hội đồng an ninh sẽ được thành lập vào mùa thu năm nay.