Nhật Bản tăng nhân viên cảnh báo đối phó tên lửa

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp toàn quốc nhằm đối phó với các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên.

Tên lửa PAC-3 đặt tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo

Các hệ thống J-ALERT và Em-Net được sử dụng để thông báo cho người dân về một vụ phóng tên lửa và đưa ra dự đoán nơi tên lửa sẽ rơi xuống.

Trước đó, một tên lửa tầm trung phóng ngày 3-8 được dự đoán rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản. Các quan chức chính phủ nói rằng, họ không phát hiện được dấu hiệu phóng tên lửa nhiều lần trong năm nay, trong đó có vụ phóng ngày 3-8. Ngày 8-8, chính phủ ra lệnh cho các Lực lượng Phòng vệ bắn hạ bất cứ tên lửa nào bay vào Nhật Bản.