Nhật Bản tăng cường tiềm lực quốc phòng

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố bản dự thảo chiến lược an ninh quốc gia sau cuộc họp của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền vào ngày 11-12. 

Máy bay cảnh báo sớm E-2C của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Theo đó, Nhật Bản có kế hoạch thành lập một đơn vị đổ bộ nhằm tái chiếm các đảo xa và tăng thêm số lượng các phi đội máy bay chiến đấu tại căn cứ Naha trên đảo cực nam Okinawa nhằm duy trì ưu thế vượt trội trên không. Nhật Bản cũng có kế hoạch mua các máy bay trinh sát không người lái và thành lập một đơn vị máy bay cảnh báo sớm E-2C ở căn cứ Naha, dùng để giám sát khu vực xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông. 

Bản dự thảo chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động trên không và trên biển của Trung Quốc, đồng thời cho biết, Nhật Bản sẽ xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí do nước này đặt ra từ năm 1967. Dự thảo chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản dự kiến sẽ được thông qua vào ngày  17-12 tới.

Đáp lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ nước nào và nước này đang theo dõi chặt chẽ chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản.  

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cũng có kế hoạch triển khai hệ thống chống tên lửa đạn đạo trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, động thái mà theo các nhà phân tích là có thể nhằm đối phó với Trung Quốc.

Tờ Thời báo Eo Biển của Singapore ngày 11-12 đã bầu chọn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là “Nhân vật châu Á năm 2013”, đồng thời kêu gọi hai ông hãy bắt tay ngăn chặn một cuộc xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào giữa hai cường quốc này.